Huy động tổng lực để điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19

Thứ sáu, 31/07/2020 08:40

Ngày 30-7, Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 đã công bố thêm 14 ca bệnh dương tính với Covid-19 ở Đà Nẵng (8 ca), Quảng Nam (5 ca) Hà Nội (1 ca). Đến thời điểm này Việt Nam có 464 ca bệnh.

Bệnh viện Đà Nẵng di chuyển bệnh nhân sang các bệnh viện khác để tiếp tục điều trị.

Chuyển bệnh nhân nặng ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị

Theo Sở Y tế TP Đà Nẵng, trong ngày 30-7, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Tổng cộng số bệnh nhân mắc SARS-CoV-2 trên địa bàn Đà Nẵng đang điều trị là 35 ca. Đà Nẵng đã xác định được 6.665 đối tượng F1, 1.178 đối tượng F2 liên quan đến các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2; đã có 4.405 trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung, TTYT quận huyện, tại nơi lưu trú, tại nhà. Tổng số mẫu xét nghiệm đã thực hiện từ 25-7 đến chiều 30-7 là 4.484 mẫu âm tính với SARS-CoV-2...

Tại cuộc hội chẩn với các điểm cầu về tình hình điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung, đại diện lãnh đạo Bệnh viện C Đà Nẵng báo cáo hiện đang điều trị 2 bệnh nhân Covid-19 là BN420 và BN445, trong đó BN420 có tiến triển tốt hơn, không còn cảm giác khô miệng, vận động tay chân bình thường, thông khí phổi tốt. Vê tình hình hai bệnh nhân nặng điều trị tại BV Đà Nẵng, Ts.Bs Lê Đức Nhân - Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết 2 bệnh nhân nặng đang phải sử dụng ECMO, BN 428 suy thận nặng, thở máy, vừa hồi sức cấp cứu tích cực, hiện các thông số tạm ổn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo ngành Y tế TP Đà Nẵng cho biết, trong ngày chuyển thêm 8 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng ra Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 để tiếp tục điều trị theo chỉ đạo của Bộ Y tế. Việc chuyển các bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Đà Nẵng ra Huế điều trị nằm trong kịch bản của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống Covid-19 đã thống nhất trước đó, nhằm giảm tải áp lực cho Đà Nẵng, đặc biệt trong bối cảnh số ca nhiễm Covid-19 tăng lên và dịch bệnh có thể bùng phát, lan rộng.

Trong số 8 BN được chuyển trong ngày hôm này, có 1 BN từ BV Hoàn Mỹ, 4 BN từ BV Đà Nẵng và 3 BN từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Các BN Covid-19 này đều mắc bệnh rất nặng. Trong đó, BN từ Bệnh viện Hoàn Mỹ khả năng phải chạy ECMO, 4 BN từ Bệnh viện Đà Nẵng bị suy thận, 3 BN từ Bệnh viện Phổi Đà Nẵng có dấu hiệu suy hô hấp. Trước đó, trong các ngày 28 và 29-7, BVT.Ư Huế đã tiếp nhận 3 ca bệnh Covid-19 rất nặng chuyển đến từ Đà Nẵng. Đó là các bệnh nhân 436, 438 và 418. Trong đó, BN 418 tiên lượng nặng được chuyển ra BVT.Ư Huế trong đêm 29-7. Trước khi chuyển ra Huế, BN được điều trị tích cực tại BV Đà Nẵng 5 ngày. Trước khi nhiễm Covid-19, BN số 418 được điều trị bệnh lao phổi bội nhiễm trên nền đái tháo đường type 2, tăng huyết áp tại khoa Nội hô hấp BV Đà Nẵng. Sau đó, BN được chuyển lên khoa Hồi sức tích cực chống độc và khoa Y học nhiệt đới để điều trị Covid-19. BN số 418 gặp biến chứng suy hô hấp, suy tim, tổn thương thận cấp, có sốt nhẹ, nhiệt độ cơ thể dao động trên 37 độ C. Hiện, BN đang được cho thở máy chưa phải sử dụng ECMO.

Theo BVT.Ư Huế, thời gian qua, BV đã chuẩn bị sẵn sàng các phương tiện máy móc, thiết bị, cơ sở vật chất tại cơ sở 2 để tiếp nhận các ca mắc Covid-19. Khu cách ly ban đầu tại cơ sở 2 của BV với sức chứa 50 giường bệnh có thể tiếp nhận điều trị các BN đang thở máy, BN chạy ECMO, chạy thận nhân tạo hoặc bệnh nhân có bệnh nền. BV cũng đã tính đến phương án cuốn chiếu, đưa dần các BN bình thường từ cơ sở 2 về cơ sở 1 tại TP Huế để điều trị. Khi thực hiện phương án này, cơ sở 2 của BV chỉ điều trị các BN dương tính với virus SARS-CoV-2 và các BN nghi nhiễm từ vùng dịch về cách ly, đảm bảo tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.

CDC Đà Nẵng đang chạy đua để xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm của trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc Covid-19.

Đà Nẵng tiếp tục được chi viện

Trước tình hình dịch bệnh trên địa bàn Đà Nẵng đang diễn biến phức tạp, ngày 30-7, Bộ Y tế quyết định tăng cường chi viện nhân lực phòng chống dịch tới Đà Nẵng để giúp địa phương ứng phó tốt hơn với dịch Covid-19. Thành phần chi viện bao gồm các chuyên gia từ Cục Y tế Dự phòng, Cục Quản lý Môi trường Y tế, Cục phòng, chống HIV/AIDS, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur TPHCM. Họ sẽ phối hợp với 3 tổ công tác đặc biệt về giám sát dịch, xét nghiệm và điều trị mà Bộ Y tế cử đến Đà Nẵng từ ngày 25-7.

Toàn bộ lực lượng này sẽ được đặt dưới sự chỉ đạo của PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Bên cạnh đó, Bộ Y tế còn huy động hàng trăm sinh viên của Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng và Đại học Y Dược Huế tham gia thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch tại Đà Nẵng. Bộ Y tế cũng điều tới Đà Nẵng 10 máy thở và hỗ trợ thêm khẩu trang N95 cho các bệnh viện trên địa bàn TP Đà Nẵng và Bệnh viện Trung ương Huế. Nhiệm vụ của các Đội công tác có nhiệm vụ hỗ trợ, hướng dẫn kỹ thuật trong giám sát, điều trị, xét nghiệm và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại TP Đà Nẵng; Báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế và các Vụ, Cục có liên quan về tình hình dịch bệnh và các hoạt động phòng, chống dịch đã triển khai.

Trong những ngày qua, các chuyên gia của Bộ Y tế đã vào khu vực phong tỏa tổ chức tập huấn cho các thành viên của tổ phòng chống dịch bệnh. Hằng ngày, các tổ sẽ đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để ghi nhận, kiểm tra tình hình sức khỏe. Đồng thời, tuyên truyền động viên bà con yên tâm, bình tĩnh phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện các biện pháp chủ động phòng chống dịch bệnh, tránh gây mất ổn định tình hình...

Hiện Sở Y tế TP Đà Nẵng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp với các lực lượng tổ chức điều tra thêm yếu tố dịch tễ, xác định nguồn lây truyền và điều tra tất cả các trường hợp đã tiếp xúc gần với bệnh nhân, các trường hợp có tiếp xúc với các trường hợp tiếp xúc gần để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, theo dõi chặt chẽ theo đúng quy định… Theo Sở Y tế, tính đến ngày 30-7, đã có gần 800 nhân viên y tế, sinh viên y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP đăng ký tự nguyện tham gia công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn. Ngoài ra hơn 650 sinh viên chuyên ngành y, dược tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố cũng đăng ký tham gia. Sau khi được tập huấn về chuyên môn, các tình nguyện viên sẽ được Sở Y tế lên kế hoạch tăng cường hỗ trợ tại các cơ sở y tế đang theo dõi, điều trị các bệnh nhân Covid-19 khi cần thiết.

L.HÙNG-H.LAN